Thứ năm, 25/04/2024 | 19:29
RSS

5 bộ phim được kỳ vọng nhiều nhưng lại thảm bại tại phòng vé 2017

Thứ ba, 19/12/2017, 06:30 (GMT+7)

Trong năm 2017, rất nhiều tác phẩm điện ảnh được kỳ vọng nhiều nhưng lại đại bại tại phòng vé. Năm bộ phim sau đây là tiêu biểu cho điều đó.

Ghost in the Shell

“Ghost in the Shell” là một dự án điện ảnh lớn của hãng Paramount. Tuy nhiên, phim thất bại thảm hại ngay từ khi tung trailer và các hình ảnh giới thiệu.

Bởi lẽ, “Ghost in the Shell” vấp phải tranh cãi dữ dội khi “tẩy trắng” nhân vật. Nữ chính của tác phẩm vốn là một nhân vật gốc Á nhưng nhà sản xuất lại chọn nữ diễn viên Scarlett Johansson vào vai.

Phim được đánh giá cao về kỹ xảo tân tiến nhưng “Ghost in the Shell” lại bị chê về chất lượng và hoàn toàn thiếu đi tinh thần đột phá của nguyên tác.

5 bộ phim được kỳ vọng nhiều nhưng lại thảm bại tại phòng vé 2017
Phim lỗ gần 100 triệu USD khi chỉ thu về 169,8 triệu USD tại phòng vé. Ngân sách mà hãng phim Paramount dành cho “Ghost in the Shell” lên tới 250 triệu USD. 

King Arthur: Legend of the Sword

Dự án này là một thảm bại trong sự nghiệp đạo diễn của Guy Ritchie – chồng cũ của danh ca Madonna. Mặc dù sở hữu dàn sao chất lượng như Charlie Hunnam, Eric Bana, Jude Law… và cả cựu danh thủ David Beckham nhưng “King Arthur: Legend of the Sword” vẫn thảm hại cả trên phương diện doanh thu lẫn chất lượng.

“King Arthur: Legend of the Sword” bị chê là khiên cưỡng, câu chuyện kém hấp dẫn, tẻ nhạt và không tạo được tính đột phá.

5 bộ phim được kỳ vọng nhiều nhưng lại thảm bại tại phòng vé 2017 2
Phim chỉ thu về 148,6 triệu USD và hãng Warner Bros. phải chịu khoản lỗ lên tới 126 triệu USD. Được biết, kinh phí bỏ ra là 175 triệu USD sản xuất và 100 triệu USD cho các chiến dịch marketing.

Suburbicon

Dàn sao đình đám Hollywood như Julianne Moore, Matt Damon… cũng không thể cứu vãn nổi bộ phim “Suburbicon” khỏi sự thất bại.

“Suburbicon” được anh em nhà Coen (Joel David Coen và Ethan Jesse Coen) chấp bút kịch bản và tài tử George Clooney làm đạo diễn, kể câu chuyện rời rạc, thiếu mạch lạc khiến thông điệp phân biệt chủng tộc trong phim không rõ ràng.

5 bộ phim được kỳ vọng nhiều nhưng lại thảm bại tại phòng vé 2017 3
“Suburbicon” chỉ thu về 8,1 triệu USD. Trước đó, hãng phim Paramount phải bỏ ra tới 25 triệu USD sản xuất và khoảng 10 triệu USD truyền thông cho dự án.

All I See Is You

“All I See Is You” do hãng phim Open Road đầu tư với sự diễn xuất của ngôi sao điện ảnh Blake Lively trong vai chính.

Bất chấp màn diễn xuất vô cùng lôi cuốn của người đẹp Blake Lively, bộ phim “All I See Is You” vẫn bị cho là kém hấp dẫn, rất khó tìm ra điểm sáng nào khác. Không chỉ bị các nhà phê bình hắt hủi, khán giả cũng thờ ơ bộ phim.

5 bộ phim được kỳ vọng nhiều nhưng lại thảm bại tại phòng vé 2017 4
Doanh thu của tác phẩm có kinh phí 30 triệu USD chỉ là vỏn vẹn gần 230 nghìn USD, một con số cực kỳ đáng thất vọng.

The Mummy

Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tom Cruise cũng chẳng thể cứu vãn bộ phim do anh đóng chính “The Mummy” thoát khỏi sự bại trận trong năm 2017.

“The Mummy” đánh dấu màn khởi động của thương hiệu “Xác ướp Ai Cập”, mở ra vũ trụ điện ảnh về các quái vật của hãng Universal, nhưng đã ngậm ngùi nuốt đắng.

Bất chấp, sự góp mặt của Tom Cruise, phim vẫn bị khán giả Bắc Mỹ ghẻ lạnh. Mặc dù tại các thị trường quốc tế (đặc biệt là Trung Quốc), “The Mummy” ăn khách và mang lại tổng cộng 409,1 triệu USD toàn cầu nhưng hãng Universal vẫn bị lỗ.

5 bộ phim được kỳ vọng nhiều nhưng lại thảm bại tại phòng vé 2017 5
“The Mummy” đã phải chi ra 195 triệu USD để sản xuất và 150 triệu USD cho các chương trình quảng bá. Thế nhưng, tại thị trường Trung Quốc nhà phát hành chỉ được hưởng 25% từ tiền vé, và phần còn lại là dành cho nhà rạp, nên “The Mummy” vẫn không có lãi.

Ly Ly
Theo Đời sống Plus/GĐVN