Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:36
RSS

5 bộ phận cơ thể "càng xấu" chứng tỏ bé càng thông minh, khỏe mạnh hơn người

Thứ năm, 22/12/2016, 17:51 (GMT+7)

Có nhiều cha mẹ tỏ ra thất vọng vì sinh con ra không được đẹp như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cha mẹ đừng vội lo lắng, bởi vì các bộ phận trên cơ thể của bé tuy xấu nhưng đôi khi lại rất có lợi cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia, các em bé sơ sinh vừa mới chào đời có các đặc điểm ngoại hình “hơi xấu” một chút thực ra là vì, trẻ phải thay đổi mạnh mẽ để thích nghi phù hợp với môi trường nước ối và chống lại các vi khuẩn.

Các chuyên gia nhi khoa từng chỉ ra rằng, 5 bộ phận trên cơ thể của trẻ “càng xấu” chứng tỏ trẻ càng thông minh và khỏe mạnh.

bé thông minh khỏe mạnh 1

Bé thông minh khỏe mạnh hơn người

Tai to       

Chuyên gia y sinh học Ralph Holm cho biết, phần tai ngoài của con người lớn cũng đồng nghĩa với ống tai lớn, sẽ nghe rõ ràng hơn. Trên lý thuyết, trẻ em tai lớn luôn luôn thính tai hơn vì nó thu thập sóng âm thanh ở một khu vực rộng lớn hơn. Vì vậy, trẻ sinh ra tai càng to, càng xấu thì càng chứng tỏ trẻ khỏe mạnh và thông minh.

bé thông minh khỏe mạnh 2

Trẻ em tai lớn luôn luôn thính tai hơn

Ngón chân ngắn

Một điều đương nhiên rằng, ngón chân không thể linh hoạt như các ngón tay, chúng chỉ có vai trò quan trọng trong việc di chuyển của con người. Nếu ngón chân dài sẽ khiến cho cơ bắp và xương nhiều hơn, vì thế chạy sẽ nặng nề và chậm chạp hơn, hiệu quả giảm xóc cũng không cao.

Ngoài ra, những ngón chân ngắn đòi hỏi ít máu hơn, từ đó cơ thể trẻ sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn đến các cơ quan khác.

bé thông minh khỏe mạnh 3

Bé có những ngón chân ngắn tường khỏe mạnh hơn

Bàn chân bằng phẳng

Theo một nghiên cứu mới nhất của Mỹ những trẻ có đôi bàn chân bằng phẳng thì sẽ ít bị tổn thương hơn so với những trẻ có bàn chân lõm.

Mũi to

Một nghiên cứu khoa học của Mỹ phát hiện ra rằng, mũi càng to thì nguy cơ hít phải các chất ô nhiễm khác và bụi càng ít, khả năng chống lại vi khuẩn có hại càng tốt. Chính vì vậy, những trẻ có mũi to rất ít khi bị ốm vặt, cảm cúm.

bé thông minh khỏe mạnh 4

Những trẻ có mũi to rất ít khi bị ốm vặt, cảm cúm

Bắp đùi dày

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã chỉ ra rằng, những người có chân to, chu vi bắp đùi lớn hơn 60 cm thường rất mạnh khoẻ, ít nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tỷ lệ chết sớm cực thấp. Những nhà nghiên cứu này cũng tin rằng, tim và vòng đùi có mối liên quan đến nhau.

bé thông minh khỏe mạnh 5

Trẻ có chân to, chu vi bắp đùi dày thường rất mạnh khoẻ

Phần thịt ở đùi vô cùng quan trọng, khi bị hư hại, chúng sẽ tạo ra nhiều cytokine chất béo, dẫn đến sự viêm trong cơ thể, có thể dẫn đến tình trạng viêm của bệnh tiểu đường, tim mạch và các kháng thể insulin. Và vì thế, trẻ đùi dày cũng chính là những em bé khoẻ mạnh.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày 1 tháng 6 là ngày gì? Những ngày lễ nào diễn ra vào tháng 6? Hãy cùng Đời sống Việt Nam tìm hiểu thông tin về ngày 1/6 qua bài viết sau đây.