Thứ năm, 28/03/2024 | 18:58
RSS

47 năm sau vụ máy bay rơi ở Tam Đảo, tìm thấy thi thể 2 phi công

Chủ nhật, 30/09/2018, 14:51 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tìm thấy hài cốt 2 phi công máy bay MiG mất tích 47 năm trước tại núi Tam Đảo.

Đại tá Đỗ Duy Phong xác nhận với VietNamNet, đơn vị tìm kiếm đã tìm được thi thể của 2 phi công trong vụ máy bay Mig-21U gặp nạn năm 1971. 

47 năm sau vụ máy bay rơi ở Tam Đảo, tìm thấy thi thể 2 phi công
Hài cốt được tìm thấy gồm một phi công người Nga (ảnh trên) và một phi công người người Việt. Ảnh: Vietnamnet

Đại tá Phong cho hay, sáng 29/9, đội tìm kiếm của Ban chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy hài cốt của 2 liệt sỹ tại độ cao 1.200m trên núi Tam Đảo, khu vực giáp ranh giữ xã Hoằng Nông và xã Mỹ Yên - nơi trước đây từng tìm thấy nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay Mig21-U gặp nạn năm 1971.

Bước đầu xác định, hai bộ hài cốt là của phi công Cống Phương Thảo và huấn luyện viên người Liên Xô là đại úy Yuri Poyarkov trên chiếc máy bay Mig-21U gặp nạn cách đây 47 năm.

Theo kế hoạch, vào sáng mai, 1/10, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ lên Thái Nguyên để chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm ADN, sau khi có kết quả chính thức sẽ tổ chức lễ tang cho các phi công.

Theo Trí thức trẻ, từ năm 2017, Quân chủng Phòng không – Không quân phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên nhiều lần cử đội đi tìm kiếm khi người dân địa phương tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay MiG-21U trên sườn núi Tam Đảo.

Lần tìm kiếm cuối tháng 9 này, cơ quan chức năng huy động khoảng 50 bộ đội, dân quân địa phương đào bới quanh khu vực phát hiện các mảnh vỡ thì tìm thấy hài cốt.

Hiện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đưa về trụ sở chuẩn bị tổ chức lễ tang cho các liệt sỹ. Trước đó, ngày 30/4/1971, chiếc máy bay MiG-21U thuộc trung đoàn Không quân 921 mất tích trong khi bay huấn luyện trên bầu trời Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc). 


Xem thêm: Chủ xe ô tô Camry bị cào xước mang xe lên hãng định giá thiệt hại

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN