Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:08
RSS

4 học sinh bị thương khi một vật thể lạ phát nổ tại sân vận động

Thứ hai, 20/11/2017, 14:51 (GMT+7)

Trong lúc vui chơi tại sân vận động, một vật thể lạ đã phát nổ khiến 4 em học sinh chơi tại đây bị thương.

Nổ lớn tại sân vận động ở Thái Nguyên khiến 4 học sinh bị thương
Hiện trường vụ nổ lớn tại sân vận động ở Thái Nguyên khiến 4 học sinh bị thương. Ảnh Dân Trí

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Đại Từ (Thái Nguyên), các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân một vật lạ phát nổ khiến 4 học sinh bị thương xảy ra chiều 18/11.

Trước đó, vào chiều ngày 18/11, trong lúc vui chơi tại sân vận động huyện Đại Từ, 4 em học sinh THCS gồm Nguyễn Minh Ngọc (học sinh lớp 5 trường THCS Kim Đồng); Trần Đức Tiến (học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành); Trịnh Hữu Quang Tùng (học sinh lớp 6 trường THCS Hùng Sơn) và Nguyễn Văn Hà (học sinh lớp 5, Trường THCS Kim Đồng) đã phát hiện một vật lạ to bằng nắm tay nằm dưới lỗ chôn cột cầu môn (sân bóng đá).

Nổ lớn tại sân vận động ở Thái Nguyên
4 học sinh bị thương trong vụ nổ lớn tại sân vận động ở Thái Nguyên đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Báo Nông Nghiệp

Sau đó, em Hà đã dùng mẩu gỗ ném vào vật thể đó khiến vật này phát nổ. Em Tiến, Quang và Ngọc bị thương nặng ở vùng mặt, tay, chân; Hà bị xây xát ở bàn tay. Cả 4 em phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lãnh đạo huyện, lãnh đạo thị trấn Đại Từ đã đến nhà thăm hỏi, động viên các cháu. Lực lượng Công an huyện Đại Từ đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN