Thứ ba, 23/04/2024 | 21:42
RSS

4 doanh nhân 8X tuổi Dậu nổi tiếng với số tài sản khủng

Chủ nhật, 30/07/2017, 12:16 (GMT+7)

Cả 4 người này đều có đặc điểm chung là sinh cùng năm Dậu và sở hữu khối tài sản khủng mà nhiều người mơ ước.

Doanh nhân Trầm Trọng Ngân

Trầm Trọng Ngân sinh ngày 4/4/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2004.

Sau khi tốt nghiệp đại học, doanh nhân này về làm việc tại CTCP Chế biến Thủy hải sản Sơn Sơn, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công ty do ông Trầm Bê làm chủ tịch.

Sau đó, Trầm Trọng Ngân đã thay ông Trầm Bê để ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT CTCP Chế biến Thủy hải sản Sơn Sơn. Doanh nhân trẻ tuổi này cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Southern Bank từ năm 2011.

Doanh nhân 8x tuổi Dậu

Doanh nhân 8x tuổi Dậu Trầm Trọng Ngân. Ảnh: Netnews

Theo thống kê Top 20 tỷ phú 8X Việt Nam năm 2015, Trầm Trọng Ngân là người giàu nhất với số tài sản trị giá 888 tỷ đồng thông qua việc sở hữu cổ phần tại Sacombank, bỏ xa vị trí thứ hai cũng chính là người em trai của mình là Trầm Khải Hòa với khối tài sản trị giá 390 tỷ đồng (cũng thông qua việc sở hữu Sacombank).

Cũng nhờ khối tài sản này mà doanh nhân 8x trở thành người giàu thứ 21 trên sàn chứng khoán Việt.

Đặng Huỳnh Ức My

Cô là con gái của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc, bà. Ngọc là người sáng lập nên Tập đoàn Thành Thành Công và có kinh nghiệm trên 30 năm trong lĩnh vực mía đường. Trước đó, Đặng Huỳnh Ức My từng sang New Zealand học tập và lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh - tài chính.

Đặng Huỳnh Ức My

Đặng Huỳnh Ức My cũng nằm trong top những người giàu trên sàn chứng khoán Việt. Ảnh: Vietnamnet

Nữ doanh nhân sinh năm 1981 này giữ chức vụ Thành viên HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công. Bà đang nắm giữ 6 triệu cổ phiếu BHS, 3,94 triệu cổ phiếu SBT. Với khối tài sản khủng, Đặng Huỳnh Ức My được xếp vào danh sách những người giàu trên sàn chứng khoán Việt.

Phó Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Uyên Phương

Trần Uyên Phương là con gái ông Trần Quí Thanh - chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát. Nữ doanh nhân tuổi Dậu này hiện đang giữ chức Phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát. 

Trần Uyên Phương

Trần Uyên Phương vừa cho ra mắt cuốn tự truyện về gia tộc kinh doanh mang tên Chuyện nhà Dr.Thanh. Ảnh:VnExpress

Trần Uyên Phương tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Singapore năm 24 tuổi, sau đó cô trở về Việt Nam và góp sức cho công việc kinh doanh của gia đình. Cô khởi đầu với vị trí Giám đốc Dự án của dòng sản phẩm Number 1 vào năm 2005.

Tới năm 2008, Uyên Phương chính thức đảm đương kiêm nhiệm là giám đốc công ty Bao bì xanh Thái Bình Dương với vai trò là Giám đốc điều hành.

Mới đây, Trần Uyên Phương vừa cho ra mắt cuốn tự truyện Chuyện nhà Dr.Thanh ghi lại những năm tháng thăng trầm của gia tộc kinh doanh.

Đại gia Nguyễn Văn Hậu

Không sinh ra trong gia đình làm kinh doanh như 3 người trên song chàng nông dân chăn vịt đại gia Nguyễn Văn Hậu đã vươn lên trở thành Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn - một tập đoàn lớn và sở hữu khối tài sản “khủng” lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Văn Hậu

Nguyễn Văn Hậu - vị đại gia đi lên từ hai bàn tay trắng. Ảnh: Netnews

Mặc dù chỉ mới được thành lập không lâu nhưng doanh nghiệp này hiện đang là chủ đầu tư, nhà thầu của hàng loạt dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng trải dài khắp đất nước.

Ngoài lĩnh vực BĐS, Tập đoàn Phúc Sơn còn tham gia một số dự án lớn ở lĩnh vực xây dựng. Dự án xây dựng lớn nhất mà Phúc Sơn từng là doanh nghiệp thi công là Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) với tổng số hơn 999 tỷ đồng.

Nữ doanh nhân 8x muốn mang chuẩn Việt Nam ra thế giới Nguồn: Câu chuyện thành công

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN