Thứ năm, 28/03/2024 | 23:21
RSS

35.000 học sinh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh

Thứ hai, 17/12/2018, 14:48 (GMT+7)

Trải qua 3 tháng, cuộc thi đã tìm ra top 3 nhà hùng biện, tốp 10 học sinh xuất sắc nhất là các em học sinh đến từ nhiều tỉnh TP trong cả nước như: Lào Cai, Nam Định, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nội.

35.000 học sinh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh
35.000 học sinh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh

Mới đây, tại khu Liên hợp thể thao đã diễn ra cuộc thi chung kết toàn quốc tìm kiếm tài năng tiếng Anh “IELTS CIRCLE OF CHAMPIONS 2018”,do Ocean Edu và IDP tổ chức. Sau gần 3 tháng phát động cuộc thi thu hút 35.000 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tham gia.

Trải qua 3 vòng loại tranh tài, loại cấp trường, vòng loại Ocean Talks và chung kết toàn quốc đã tìm ra ngôi vị quán quân thuộc về Nguyễn Phương Anh – thí sinh đến từ  Ocean Edu Times City.

Quán quân cuộc thi sẽ được tham gia chương trình học trải nghiệm tại Singapore trị giá 20.000.000 VNĐ, học bổng toàn phần 1 năm học Ielts tại Ocean Edu trị giá 31.080.000 VNĐ và quà tặng lệ phí thi Ielts tại IDP trị giá 4.750.000 VNĐ.

Nhiều phụ huynh đưa con đi dư thi
Nhiều phụ huynh đưa con đi dư thi

Không chỉ dừng lại ở đó, Phương Anh còn xuất sắc mang về cho mình giải Á quân Ocean Talks với giải thưởng tiền mặt trị giá 3.000.000 VNĐ và học bổng 60% học phí cho 1 năm học Ielts tại Ocean Edu trị giá 18.648.000 VNĐ.

Thí sinh này được đánh gia cao bởi khả năng tự tin giao tiếp, phản xạ tiếng Anh, vốn kiến thức phong phú và có sự “chuyển mình” đột phá tại cuộc thi.

Phương Anh đến từ Hà Nội giành ngôi vị quán quân
Phương Anh đến từ Hà Nội giành ngôi vị quán quân

Cũng trong cuộc thi “IELTS CIRCLE OF CHAMPIONS 2018”, quán quân Ocean Talks đã gọi tên thí sinh Bùi Nguyễn Đan Lê đến từ Ocean Edu Lào Cai với giải thưởng tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ cùng học bổng 70% học phí cho 1 năm học IELTS tại  Ocean Edu trị giá 21.756.000 VNĐ. 

Cuộc thi đã tìm ra top 3 nhà hùng biện, tốp 10 học sinh xuất sắc nhất là các em học sinh đến từ nhiều tỉnh TP trong cả nước như: Lào Cai, Nam Định, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nội. Đây là cuộc thi sử dụng bài thi theo tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá năng lực tiếng anh của các em học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. 

Cuộc thi này giúp cho học sinh Việt Nam làm quen với các bài thi kiểm tra quốc tế. Những học sinh tham dự đều ở cấp THCS và THPT các em được đặt nền móng và trở thành công dân toàn cầu .

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN