Thứ năm, 28/03/2024 | 21:26
RSS

340 lít rượu thuốc không rõ nguồn gốc sắp sửa vào quán nhậu

Chủ nhật, 04/12/2016, 08:26 (GMT+7)

Đội QLTT số 10 của tỉnh Bình Phước vừa phát hiện rượu không rõ nguồn gốc đang được mua bán.

Ngày 03.12, Trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 13 đoan qua Tân Khai (Hớn Quản- Bình Phước), Đội Quản lý thị trường số 10 đã phát hiện chiếc ô tô tải loại ba tấn hiệu KIA, biển số 51C-369.87 đang dừng giao hàng cho một quán nhậu trên địa bàn.

phát hiện rượu không rõ nguồn gốc ở bình thuận

Cơ quan chức năng phát hiện rượu không rõ nguồn gốc trong thùng xe tải (Ảnh- internet) 

Nhận thấy chiếc xe có dấu hiệu khả nghi, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra số hàng hóa, qua kiểm tra lực lượng quản lý thị trường số 10 phát hiện trên xe có 10 can nhựa loại 30 lít và hai can loại 20 lít chứa chất lỏng không có nhãn mác.

phát hiện rượu không rõ nguồn gốc với số lượng lớn

340 lít rượu không rõ nguồn gốc chuẩn bị được bán cho các quán nhậu (Ảnh- Internet)

Theo báo điện tử pháp luật TP.HCM cho biết, tài xế Nguyễn Tuyết Lễ (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Long An) điều khiển xe tải và là chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng. Tổ công tác mời tài xế điều khiển phương tiện về trụ sở để làm rõ.

phát hiện rượu không rõ nguồn gốc ở đâu

Tài xế khai nhận số rượu này được mua tại Long An

Sau khi được hỏi, tài xế lễ khai nhận chất lỏng đựng trong các can nhựa là rượu thuốc, được mua tại Long An với giá 14.000 đồng/lít, vận chuyển lên tỉnh Bình Phước bán lại cho các quán nhậu để kiếm lời. Trong lúc giao hàng thì bị Đội Quản lý thị trường 10 huyện Hớn Quản phát hiện, bắt giữ.

Trong lúc giao hàng, xe do Lễ điều khiển đã bị lực lượng QLTT phát hiện được. Hiện toàn bộ số rượu, cùng với xe tải là tang vật đang bị tạm giữ, để tiến hành xử lý theo đúng các quy định của Pháp luật.

Nghiêm Linh (t/h)
Theo Đời sống Plus