Thứ ba, 23/04/2024 | 18:00
RSS

30 phút nghẹt thở giải cứu bệnh nhân đòi nhảy từ tầng 18 xuống đất tự sát

Thứ năm, 22/06/2017, 19:30 (GMT+7)

Mất nửa tiếng kiên trì thuyết phục, động viên, lực lượng chức năng mới đưa được nam bệnh nhân có ý định nhảy lầu tự sát khỏi lan can tầng 18 tại Bệnh viện Bạch Mai xuống mặt đất an toàn.

Sự việc bệnh nhân nhảy lầu tự sát bất thành xảy ra vào 7h20 sáng nay ngày 22/6 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Vào thời điểm trên, Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) nhận được tin báo từ Bệnh viện Bạch Mai đề nghị giúp đỡ, giải cứu cho một nam thanh niên đang đứng ở ngoài lan can tầng 18 thuộc tòa nhà 21 tầng và đòi nhảy xuống tự sát.

bệnh nhân nhảy lầu tự sát 1

Hiện trường nơi bệnh nhân nhảy lầu tự sát bất thành

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tá Nguyễn Hoài Sơn – Trưởng Công an phường Phương Mai lập tức báo cáo sự việc lên Công an quận Đống Đa, đồng thời xin hỗ trợ từ lực lượng cứu hộ cứu nạn Sở Phòng cháy chữa cháy và Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội để tiếp cận hiện trường, giải cứu bệnh nhân.

Ngay khi thấy các chiến sĩ công an xuất hiện ở tầng 18, nam thanh niên tiếp tục la hét lảm nhảm,  cấm mọi người đến gần và tuyên bố nếu ai xông tới sẽ nhảy xuống đất tự sát. Thấy đối tượng đang trong trạng thái kích động, Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa một mặt đề nghị lực lượng cứu nạn trải phao hơi cứu hộ dưới mặt đất đề phòng tình huống xấu bệnh nhân nhảy lầu tự sát, một mặt phối hợp với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kiên trì động viên thuyết phục nam thanh niên.

Sau khoảng nửa tiếng trò chuyện và biết ý định khiến nam thanh niên muốn nhảy lầu tự tử chì đơn giản là chán đời, mất niềm tin vào cuộc sống, lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng có thể là một bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Do đó, lực lượng chức năng đã chủ động chuyện trò với nam thanh niên một cách tình cảm, nhẹ nhàng để xoa dịu tâm lý đối tượng.

benh nhan nhay lau tu sat 2

Chân dung nam thanh niên có ý định nhảy lầu tự sát ở Bệnh viện Bạch Mai

Cuối cùng, bệnh nhân nhảy lầu tự sát bất thành đã đồng ý rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi xuống mặt đất an toàn, nhân thân nam thanh niên nói trên được làm rõ là Đinh Quang M. (29 tuổi, trú phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đúng như dự đoán ban đầu, hiện M. đang là bệnh nhân điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai. Theo các bác sĩ, M. nhập viện từ ngày 25/5 với chẩn đoán ban đầu là loạn thần cấp. Đến ngày 1/6, người bệnh trốn viện và được gia đình đưa vào điều trị lại từ ngày 2/6.

Sáng 22/6, lợi dụng lúc người nhà đi theo trông nom sơ ý, M. đã lẻn ra ngoài và leo lên tòa nhà 21 tầng trong khuôn viên bệnh viện, rồi trèo ra lan can tầng 18 với ý đồ nhảy lầu tự sát và được các chiến sĩ công an giải cứu kịp thời.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị T. (mẹ bệnh nhân có ý đồ nhảy lầu tự sát ở Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, thời gian gần đây gia đình nhận thấy M. có những biểu hiện không bình thường như thường xuyên mất ngủ, có ảo giác, sống thu mình, ít giao tiếp với mọi người nên đã chủ động đưa đi điều trị. Trước đó, M. làm nhân viên tại một công ty máy tính và gia đình cũng không có ai mắc phải căn bệnh này.

bệnh nhân nhảy lầu tự sát ở Bệnh viện Bạch Mai 3

Các bác sĩ bàn giao bệnh nhân nhảy lầu tự sát bất thành cho người nhà trông nom

“Sáng nay, lúc cháu mở cửa phòng đi ra ngoài, tôi cứ nghĩ cháu đi vệ sinh hoặc đi dạo ngoài hành lang chứ cũng không ngờ con mình lại lên tận tầng 18 để tự tử. Khi chờ mãi không thấy con quay lại, tôi ra ngoài đường tìm vì nghĩ có thể cháu lại trốn viện về như lần trước. 

May sao trong lúc tôi chưa tìm thấy thì các anh công an đã cứu được cháu đưa xuống đất. Quả thực, nếu không có sự phản ứng nhanh nhạy và kịp thời của các anh thì không ai biết sự thể sau đó sẽ như thế nào” – mẹ bệnh nhân nhảy lầu tự sát bất thành nói.

 

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN