Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:37
RSS

3 vụ đánh bom liên hoàn ở thủ đô Syria, thương vong nối tiếp thương vong

Thứ năm, 12/10/2017, 06:53 (GMT+7)

Vụ việc đánh bom liên hoàn xảy ra trong bối cảnh quân đội Syria cùng ngày tuyên bố giành lại quyền kiểm soát khu vực rộng hơn 8.000 km2 ở phía Đông Nam Damascus.

Bộ Nội vụ Syria ngày 11/10 cho biết, đánh bom liên hoàn làm ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong 3 vụ đánh bom xảy ra gần sở cảnh sát trên đường Khaled Bin al-Walid ở thủ đô Damascus của nước này.

Đánh bom liên hoàn tại Syria. Ảnh minh họa: FNA
Đánh bom liên hoàn tại Syria. Ảnh minh họa: FNA

Theo bộ trên, trước khi tiến hành đánh bom liều chết, 2 trong số 3 đối tượng mang bom đã cố gắng xâm nhập vào bên trong sở cảnh sát và đụng độ với lực lượng bảo vệ phía trước tòa nhà, trong khi đối tượng thứ 3 bị lực lượng bảo vệ bao vây đằng sau trụ sở cảnh sát. Hiện toàn bộ những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường ngay sau khi xảy ra các vụ đánh bom. Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành các vụ đánh bom nêu trên.Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân đội Syria cùng ngày tuyên bố giành lại quyền kiểm soát khu vực rộng hơn 8.000 km2 ở phía Đông Nam Damascus.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành các vụ đánh bom liên hoàn này. Ảnh minh họa: Reuters
Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành các vụ đánh bom liên hoàn này. Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, hồi tháng 3, Syria từng xảy ra vụ đánh bom liên hoàn nghiêm trọng làm 50 người thương vong. Một vụ đánh bom kép xảy ra vào ngày 11/3 nhằm vào đoàn hành hương người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Damascus, Syria làm 44 người chết và khoảng 120 người bị thương, theo Reuters.

Vụ tấn công thứ nhất xảy ra tại một bến xe buýt nơi những người hành hương đang đợi xe để đến thăm nghĩa trang Bab al-Saghir gần đó. Vụ nổ bom thứ hai xảy ra sau đó 10 phút gây thương vong cho nhiều nhân viên quốc phòng đang làm việc trong khu vực.

Theo Xinhua, nhóm phiến quân Levant Swords, đồng minh của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA), đã nhận trách nhiệm.

Tình trạng bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm ở Syria dù các cường quốc đang nỗ lực thiết lập thỏa thuận ngừng bắn cho khu vực.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.