Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:14
RSS

3 vị Tổng thống nổi tiếng "công tử đào hoa" nhất thế giới

Chủ nhật, 29/01/2017, 08:43 (GMT+7)

Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, cựu Tổng thống Pháp Sarkozy và cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino III là những vị chính trị gia quyền lực và vô cùng đào hoa.

Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy

Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy là ông chủ Nhà Trắng đào hoa có tiếng khi có nhiều mối tình “ngoài luồng” với những mỹ nhân xinh đẹp, gợi cảm. Trong đó mối tình nổi tiếng nhất phải kể đến nữ minh tinh Marilyn Monroe khi ông Kennedy đã vợ con đuề huề.

Quả bom sex" Marilyn Monroe được cho là có mối quan hệ tình ái với cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy cũng như người em trai - cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy. Vào những tháng đầu năm 1962, nữ minh tinh quyến rũ tóc vàng Marilyn Monroe thường xuất hiện bên hai anh em Tổng thống Kennedy khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ của họ.

Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Ảnh: Internet

Hay như  Judith Campbell Exner là một cái tên khá nổi tiếng trong danh sách những bóng hồng trong đời cựu Tổng thống Kennedy. Theo tờ Washington Monthly, Judith Exner gặp mặt cựu Tổng thống Kennedy tại Las Vegas năm 1960.

Hai người sau đó có quan hệ tình ái bí mật trong vòng 18 tháng trước khi chia tay vào đầu năm 1963. Ngay bản thân Exner cũng từng thừa nhận mối quan hệ "ngoài luồng" của mình với cựu Tổng thống Kennedy trong một buổi phỏng vấn với tờ Vanity Fair năm 1997.

Cựu Tổng thống đào hoa nhất nước Pháp Sarkozy

Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy nổi tiếng là chính trị gia đa tình bậc nhất nước Pháp. Kết hôn với 3 người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng, song, ông Sarkozy còn vướng vào một loạt tin đồn tình ái chấn động.

Người vợ chính thức đầu tiên của ông Sarkozy là bà Marie-Dominique Culioli. Cả hai kết hôn năm 1982 và có với nhau 2 con trai. Người vợ chính thức đầu tiên của ông Sarkozy là bà Marie-Dominique Culioli. Cả hai kết hôn năm 1982 và có với nhau 2 con trai.

Cựu Tổng thống đào hoa nhất nước Pháp Sarkozy. Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân thứ 2 của ông Sarkozychịu oái oăm là, ông Sarkozy lần đầu gặp người vợ thứ 2 của mình khi đứng ra làm chủ hôn cho bà này với người bạn thân của mình là một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng - Jacques Martin.

Cả hai nhanh chóng bị rơi vào lưới tình và bà Cécilia đã sớm bỏ chồng để đến với ông Sarkozy.Tuy nhiên, vợ chồng cựu Tổng thống Pháp không tìm được hướng giải quyết và quyết định ly hôn, kết thúc 10 năm chung sống.

Chỉ sau 2 tháng ly hôn, cựu Tổng thống Sarkozy lại tìm được bến đỗ tình yêu mới là bà Carla Bruni, một siêu mẫu người Pháp lai Italy được mệnh danh là "bông hồng nước Pháp".

Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino III 

Ông Aquino thắng cử Tổng thống vào năm 2010. Cho đến nay, cuộc sống riêng tư của ngài cựu Tổng thống 57 tuổi luôn thu hút sự chú ý của dư luận Philippines vì ông vẫn là một người đàn ông “độc thân vui tính”, trải qua hàng loạt cuộc tình với những bóng hồng nổi tiếng nhất Manila.

Người tình của vị cựu Tổng thống đào hoa có khi là nhà báo, lúc là chính trị gia có tiếng... Đặc biệt, những bóng hồng của cựu Tổng thống đều tài sắc vẹn toàn và gây ấn tượng với công chúng.

Ngoài các mối tình chính thức, cựu Tổng thống Aquino còn vướng phải nhiều tin đồn tình ái với các người đẹp nổi tiếng, gần đây nhất là với diễn viên – nữ hoàng sắc đẹp Philippines, cô Bianca Manalo.

Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino III. Ảnh: AFP

Năm 2013, nNhà tiên tri Philippines, ông Danny Atienza đã đưa ra dự đoán người bạn gái tiếp theo của cựu Tổng thống sẽ chính là “một nửa còn lại”.

Danny mô tả cô gái là một người rất sáng sủa và xinh đẹp hơn tất cả những người tình cũ của ông Aquino. Hơn nữa, phu nhân tương lai chỉ là một người bình thường và không hề liên quan đến chính trị.

Nhưng khi được hỏi về thời điểm chính xác cựu Tổng thống sẽ kết hôn thì ông Danny không khẳng định, chỉ cho biết “thời điểm ấy sẽ đến trong vài năm nữa”.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus