Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:23
RSS

3 mẹ con bị bỏng nặng vì đổ nhầm xăng vào đèn dầu để thắp sáng

Thứ hai, 02/10/2017, 15:25 (GMT+7)

Trong đêm tối, người mẹ lấy dầu để thắp sáng nhưng lại lấy nhầm xăng nên dẫn đến cả 3 mẹ con bị bỏng nặng.

Hỏa hoạn ở Nghệ An khiến 3 mẹ con bị bỏng nặng. Ảnh Khám Phá

Vào ngày 2/10, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, đơn vị cùng với người dân đã nỗ lực cứu chữa cho 3 mẹ con người phụ nữ bị bỏng nặng do nhầm dầu với xăng khi đổ vào đèn thắp sáng.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 1/10, thời điểm đó, bà Lương Mẹ Chuẩn (SN 1967, trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)  lấy dầu để đổ vào đèn thắp sáng. Tuy nhiên, bà lấy nhầm can xăng, nên khi đổ vào đèn thì ngọn lửa bùng cháy bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Vụ cháy đã khiến 3 mẹ con bà Chuẩn đều bị bỏng nặng. Trong đó, bà bà Lương Mẹ Chuẩn bị bỏng toàn thân, con gái sinh năm 1989 bị bỏng khoảng 50%, người con trai chạy vào cứu mẹ cũng bị bỏng nặng.

Ngay trong đêm xảy ra vụ cháy ngoài sơ cứu ban đầu và chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn điều trị, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý cùng chính quyền xã Bắc Lý đã hỗ trợ gia đình bà Lương Mẹ Chuẩn, nạn nhân của vụ cháy, các vật dụng như chăn, màn, xoong nồi, gạo và số tiền 5 triệu đồng.

Được biết, sáng 2/10, do tình trạng bỏng quá nặng nên hai mẹ con bà Lương Mẹ Chuẩn đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN