Thứ năm, 28/03/2024 | 20:43
RSS

3 điểm nóng quyết định trận đại chiến U21 HAGL và U21 Thái Lan

Thứ ba, 20/12/2016, 10:19 (GMT+7)

Dưới đây là những điểm nóng quyết định cuộc đại chiến giữa U21 HAGL - đương kim vô địch giải đấu với U21 Thái Lan sẽ diễn ra vào 18h hôm nay (20/12).

Công Phượng - Rattanai

Không quá lời khi nói rằng Công Phượng chính là tiền đạo hàng đầu và đáng xem nhất của U21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở giải đấu năm nay. Điều này bất chấp CP10 vừa có một năm không thực sự thành công trong màu áo Mito Hollyhock ở J.League 2, và đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016.

Cách đây hai năm, ở U21 quốc tế báo Thanh Niên năm 2014, năm đầu tiên U19 lứa Công Phượng tham dự giải đấu, “Messi Việt Nam” đã thi đấu tuyệt hay khi lập cú đúp bàn thắng vào lưới U21 Thái Lan trong trận chung kết giúp đội bóng trẻ của HAGL lên ngôi xứng đáng ở giải đấu này.

Tuy vậy, để có thể tiếp tục ghi bàn vào lưới Thái Lan ở trận đấu bảng U21 Quốc tế báo Thanh Niên chiều nay, Công Phượng sẽ phải vượt qua được Rattanai, thủ môn hàng đầu của U21 Thái Lan, người được kỳ vọng sẽ là thủ môn chính trong tương lai của đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ hết sức thú vị bởi rất có thể hai hảo thủ này sẽ tiếp tục đối đầu nhau ở SEA Games 2017 năm tới, khi đây chính là hai trụ cột của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trong năm tới. 

Nhiều khả năng, sự xuất sắc của Công Phượng và Rattanai sẽ quyết định trực tiếp đến kết quả của cuộc đại chiến giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan chiều nay.

U21 HAGL và U21 Thái Lan 1

Công Phượng và Rattanai sẽ quyết định trực tiếp đến kết quả của cuộc đại chiến giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan. Ảnh: Internet

Worachit – Xuân Trường

Ngoài sự đối đầu giữa Rattanai và Công Phượng, cuộc đại chiến này được dự báo cũng sẽ hết sức hấp dẫn và nóng bỏng bởi màn so tài giữa Worachit và Xuân Trường. Đây là hai tiền vệ trung tâm hàng đầu của U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay.

Trong khi Xuân Trường mới 21 tuổi đã đóng vai trò trụ cột của đội tuyển quốc gia và tỏa sáng rực rỡ với hàng loạt kiến tạo đẳng cấp thì Worachit cũng chẳng tỏ ra kém cạnh. Thậm chí hảo thủ này còn được đôn lên đội tuyển quốc gia từ hai năm trước khi mới vừa tròn 19 tuổi, đồng thời chơi tuyệt hay giúp U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 2015 cách đây không lâu.

Chắc chắn Worachit và Xuân Trường sẽ phô diễn hết kỹ thuật và khả năng để giúp đội nhà giành chiến thắng.  Điều đó cũng đồng nghĩa người hâm mộ cũng  sẽ  có cơ hội được chứng kiến rất nhiều đường kiến tạo đẹp mắt và đẳng cấp từ hai cầu này trong trận đại chiến U21 HAGL và U21 Thái Lan chiều mai.

U21 HAGL và U21 Thái Lan 3

Xuân Trường sẽ có cuộc so tài thú vị với Worachit

 

Đông Triều - Samphaodi

Nhắc đến tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan trong vài năm qua không thể kể tới Samphaodi, người từng ghi bàn ở mọi cấp độ đội tuyển xứ chùa Vàng. Anh ghi 9 bàn trong màu áo U19 Thái Lan, ghi 5 bàn trong màu áo U23 Thái Lan và có một pha lập công trong màu áo đội tuyển quốc gia tính đến thời điểm hiện tại.

Samphaodi cũng chính là cầu thủ chơi tuyệt hay trong trận thắng đậm 6-2 của U21 Thái Lan trước U21 Gangwon cách đây hai ngày, với một cú đúp đẹp mắt và nhiều cút sút xa nguy hiểm.

Tuy vậy, ở trận chiến chiều mai, khả năng ghi bàn của đội trưởng U21 Thái Lan sẽ gặp thử thách lớn khi tuyển thủ người Thái sẽ phải đối đầu với Đông Triều, một trong những trung vệ hàng đầu của U21 HAGL và bóng đá trẻ Việt Nam hiện tại.

Đây cũng chính là cuộc đối đầu căng thẳng và quyết định trực tiếp đến kết qua thi đấu của cả hai đội, thậm chí sự so tài này rất có thể sẽ lặp lại ở SEA Games tới khi đây chính là hai trong số những gương mặt ưu tú chắc suất đá chính trong đội hình U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trong năm 2017.

U21 HAGL và U21 Thái Lan 2

Saophamdi sẽ đối đầu căng thẳng với Đông Triều

 

Hưng Nguyễn
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thể Công Viettel vừa quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Thomas Dooley vào “ghế nóng”. Vậy nhà cầm quân người Mỹ gốc Đức này có gì đặc biệt?