Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:51
RSS

3 cha con Chủ tịch Tập đoàn Lotte Hàn Quốc bị cáo buộc tham ô

Thứ hai, 20/03/2017, 16:18 (GMT+7)

Chủ tịch Shin Dong-bin, người bị cáo buộc tham ô và gây thất thoát 175 tỷ won, đã ngỏ lời xin lỗi vì đã gây ra lo ngại cho nhiều người, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với giới chức trong suốt quá trình xử án.

Ngày 20/3, Chủ tịch Shin Dong-bin của Tập đoàn Lotte Hàn Quốc cùng với 4 thành viên khác trong gia đình của ông đã có mặt tại Tòa án quận trung tâm Seoul trong một vụ xét xử với các cáo buộc tham ô, gian lận và trốn thuế. 

Đây là một điều hiếm có tại Hàn Quốc khi các thành viên chủ chốt trong gia đình một tập đoàn kinh tế lớn phải cùng nhau ra tòa.

Ngoài Chủ tịch Shin còn có người anh trai kiêm cựu Phó Chủ tịch công ty Lotte Holdings có trụ sở tại Tokyo Shin Dong-joo và người cha 93 tuổi của ông là Shin Kyuk-ho, nhà sáng lập tập đoàn bị cáo buộc tham ô và lợi dụng lòng tin. Bên cạnh đó, chị gái của Chủ tịch Shin là bà Shin Young-ja và mẹ kế là bà Seo Mi-kyung bị cáo buộc trốn thuế.

chủ tịch tập đoàn Lotte

Chủ tịch Tập đoàn Lotte, Shin Dong-bin. (Nguồn: alchetron.com)

Phát biểu với báo giới khi tới tòa, Chủ tịch Shin, người bị cáo buộc tham ô 50 tỷ won và gây thất thoát 175 tỷ won của Tập đoàn Lotte, đã ngỏ lời xin lỗi vì đã gây ra lo ngại cho nhiều người, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với giới chức trong suốt quá trình xử án.

Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Lotte, đặc biệt là các cơ sở của họ ở Trung Quốc đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp trả đũa kinh tế của Bắc Kinh đối với việc Chính phủ Hàn Quốc đẩy nhanh kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sau khi đổi đất với Lotte lấy chỗ lắp đặt THAAD.

Ngoài vụ án này, Tập đoàn Lotte còn đang phải đối mặt với những cáo buộc hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye, trong đó tập đoàn lớn thứ 5 Hàn Quốc này bị cho là đã quyên tặng một khoản tiền lớn cho 2 quỹ do người bạn thân Choi Soon-sil của Park Gean-hye điều hành.


Theo TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.