Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:20
RSS

27/31 tỉnh thành Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt

Thứ tư, 15/07/2020, 10:57 (GMT+7)

Thiên tai lũ lụt đã gây thiệt hại và ảnh hưởng đến 38.73 triệu người ở 27 tỉnh, thành của Trung Quốc.

Sự kiện:
Trung Quốc

27/31 tỉnh thành Trung Quốc chịu ảnh hưởng của lũ lụt

Tính đến ngày 13/7, nạn lũ lụt ở Trung Quốc đã diễn ra ở 27 trên 31 tỉnh thành khiến 141 người thiệt mạng/mất tích, 29.000 nhà cửa bị hư hại, ảnh hưởng đến 38.73 triệu người, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 86.16 tỷ nhân dân tệ (hơn 12.3 tỷ USD).


Hình ảnh nước lũ dâng cao ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8/7/2020 (Ảnh: Reuters)

Theo ghi nhận, mực nước tại hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây - hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc - đã phá vỡ kỷ lục, vượt qua mực nước trong nạn lụt năm 1998. Không những thế, sáng ngày 11/7, mực nước ở Trường Hồ - thuộc tỉnh Hồ Bắc, đã đạt 33.49m, cao hơn 0.03m so với kỷ lục trong lịch sử.

Chính điều này đã đe dọa trực tiếp đến thành phố Kinh Châu ở lân cận. Tính đến thời điểm trên, Hồ Bắc cũng đã ghi nhận hơn 6 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai với ít nhất 15 người tử vong.

Giang Tây nâng mức ứng phó lũ lụt khẩn cấp lên Mức I

Tỉnh Giang Tây, nằm ở hạ lưu trường giang là một trong những địa phương của Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lớn và lũ lụt trong những ngày gần đây. Hơn 5 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên 98 huyện, thị đã khiến chính quyền tỉnh nâng mức ứng phó lũ lụt khẩn cấp từ Mức II lên Mức I. Tỉnh Giang Tây cũng ghi nhận 14 đoạn đê bao bị thiệt hại. Các vụ vỡ đê khiến 15 đơn vị hành chính bị nước lũ tấn công.

a
Một vị trí đê bị vỡ ở Xương Giang, đoạn qua địa bàn huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 11/7/2020 (Ảnh: Chinanews)

Ngày 11/7, mực nước ở Xương Giang – thuộc địa bàn tỉnh Giang Tây – ghi nhận có thời điểm dâng cao đến 23.43m, vượt 0.25m so với kỷ lục năm 1998. Khoảng 50m đê dọc con sông này, đoạn qua thị trấn Bà Dương, huyện Bà Dương, đã bị vỡ vào tối ngày 8/7.

Theo Global Times, tỉnh Giang Tây đã tiến hành sơ tán khẩn cấp 589.000 người, đồng thời ước tính thiệt hại do mưa lũ từ ngày 6/7 vào khoảng 11.1 tỷ tệ (khoảng 1.6 tỷ USD).. 

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN