Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:37
RSS

25 năm qua, Việt Nam hạn chế, tránh sinh được hơn 27 triệu người

Thứ ba, 11/07/2017, 19:10 (GMT+7)

25 năm qua, Việt Nam đã hạn chế, tránh sinh được hơn 27 triệu người, tương đương dân số 27 tỉnh có quy mô dân số ở mức trung bình hiện nay.

Hiện nay, dân số Việt Nam là khoảng 93,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số từ trên 2%/năm trong giai đoạn 1993 đã giảm xuống còn 1,17% năm trong 2005 và hiện ở mức 1% vào năm 2016. Như vậy, 25 năm qua, Việt Nam đã hạn chế, tránh sinh được hơn 27 triệu người, tương đương dân số của 27 tỉnh có quy mô dân số ở mức trung bình hiện nay.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết tại Lễ mít tinh Ngày Dân số thế giới 2017 tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 11/7.

dân số Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu về vấn đề dân số Việt Nam. Ảnh HH

Tại Việt Nam, tổng tỷ suất sinh đã giảm, từ mức mỗi cặp vợ chồng có tới 5 con vào những năm 1970, đến nay tỷ lệ này đã ở mức sinh thay thế là 2,09 con tại thời điểm 2016.

Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đã tăng từ 37% trong năm 1988 lên 67% trong năm 2016. Các chỉ số sức khỏe như tử vong mẹ đã giảm từ 233/100.000 vào những năm 1990 xuống còn 69/100.000 năm 2009 và hiện đã giảm xuống 58,3/100.000 vào năm 2016.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh bước đầu đã được kiềm chế và hiện đang ở mức 112,2 trẻ em nam/100 trẻ em nữ. Tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản được cải thiện rõ rệt thể hiện qua tỷ số tử vong mẹ, tỷ suất chết trẻ em, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm nhanh.

Được biết Ngày Dân số thế giới năm nay có chủ đề “Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh”. Năm 2017 cũng đánh dấu 40 năm hợp tác giữa Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA). 

Hoài Hương
Theo Đời Sống Plus/GĐVN