Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:49
RSS

Lửa dữ dội, siêu thị điện máy ở Hà Nội bị thiêu rụi

Thứ bảy, 03/12/2016, 14:34 (GMT+7)

Sáng 3/12, một vụ cháy siêu thị điện máy đã xảy ra ở Hà Nội. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, đã có tới 3 vụ cháy lớn ở Hà Nội.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, sáng nay ngày 3/12, một vụ cháy siêu thị điện máy đã xảy ra ở tòa nhà 6 tầng bên cạnh chợ Xuân Mai (thuộc thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội). Một số nhân chứng cho biết, ngọn lửa phát ra từ tầng 1 của siêu thị vào tầm 8h cùng ngày, rồi nhanh chóng lan khắp tòa nhà.

Cháy siêu thị điện máy Hà Nội 1

Hiện trường vụ cháy siêu thị điện máy ở Hà Nội sáng 3/12. Ảnh Tuổi Trẻ

Ngay khi phát hiện đám cháy, các chủ cửa hàng đã hô hoán nhau dùng bình cứu hỏa và múc nước dập lửa. Đồng thời, 2 xe chở nước của công ty môi trường cũng được điều đến hiện trường nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội, các tầng siêu thị nhanh chóng chìm trong biển lửa.

Nhận được tin có cháy lớn ở Hà Nội, lực lượng chức năng đã điều 8 xe cứu hỏa, xe thang và xe cứu nước tới hiện trường. Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy lớn cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn các sản phẩm trong siêu thị điện máy bị thiêu rụi. Ngọn lửa còn lan sang cả khu bán trang phục nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế. Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy siêu thị điện máy chưa đến giờ mở cửa nên may mắn không gây thiệt hại về người.

Cháy siêu thị điện máy Hà Nội 2

Cháy lớn đã thiệu rụi nhà xưởng rộng lớn trong khu công nghiệp Ngọc Hồi. Ảnh VnExpress

Đáng chú ý, chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày vừa qua (2 – 3/12), ở Hà Nội đã xảy ra 3 vụ cháy lớn gây nhiều thiệt hại về tài sản. Trước đó vào khoảng 10h ngày 2/11, một vụ cháy đã diễn ra ở kho chứa đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông tại khu công nghiệp Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội).

Ngọn lửa kèm them nhiều tiếng nổ lớn bùng lên từ xưởng sơn hóa chất rồi lan sang xưởng gỗ, sau đó lan tiếp sang các nhà xưởng khác nơi công nhân đang làm việc. Thấy lửa cháy quá dữ dội, các công nhân vội hò nhau chạy thoát và đưa tài sản ra ngoài, đồng thời báo cho lực lượng PCCC.

Đến 13h cùng ngày, theo ghi nhận của báo VnExpress, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Tonaf bộ khu nhà xưởng được lợp mái tôn rộng hàng nghìn mét vuông bị lửa thiêu rụi, đổ sập.

Cháy siêu thị điện máy Hà Nội 3

Chỉ trong 2 ngày, đã xảy ra 3 vụ cháy lớn ở Hà Nội. Ảnh Dân Trí

Đến khoảng 20h15 cùng ngày 2/12, một xưởng tài chế nhựa ở ngõ 80, thuộc phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm cũng bất ngờ xảy ra cháy lớn. Mặc dù lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn nhưng do xưởng chất đầy vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa ngày càng bốc lên dữ dội.

Việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Gần 2 tiếng sau vụ cháy lớn ở Hà Nội, ngọn lửa tại xưởng tái chế nhựa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Phải đến 22h45 cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế dù khói vẫn bốc lên ở một số chỗ, báo Dân Trí cho hay.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus