Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:36
RSS

13 thủ lĩnh đầu sỏ IS ở Syria tử nạn dưới cơn hỏa lực sấm sét từ tiêm kích Nga

Thứ ba, 11/07/2017, 20:30 (GMT+7)

Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đã điều chiến đấu cơ thực hiện hàng chục cuộc không kích tấn công các thành trì và phong trào IS ở khu vực Deir Ezzor (Syria), 13 thủ lĩnh IS tử nạn.

Sự kiện:

Lực lượng tình báo Syria - Nga, bao gồm máy bay không người lái và điệp viện địa phương đã thu thập thông tin, xác định tọa độ vị trí của nhiều mục tiêu IS quan trọng trong khu vực Deir Ezzor. Các cuộc tấn công đã giết chết một số lượng lớn các tên khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bao gồm 13 chỉ huy cấp cao của khủng bố.

Trong cuộc không kích này, không quân Nga, Syria tập kích dồn dập vào một số căn cứ IS trong các thị trấn Gharaneej (phía Đông Deir Ezzor), Al-Sour (phía bắc thành phố) và Huwyjat Saqr (phía đông nam thành phố). Sử dụng tên lửa dẫn đường không đối đất, không quân Nga đánh trúng nhiều căn cứ của phiến quân, phá hủy hàng loạt xe cơ giới vận tải và hai khẩu súng cối của IS.

Deir Ezzur hoang toàn sau những cuộc giao tranh giữa quân đội và khủng bố IS. Ảnh: Oryx Blog

Deir Ezzur hoang toàn sau những cuộc giao tranh giữa quân đội và khủng bố IS. Ảnh: Oryx Blog

Tham gia cùng cuộc không kích của không quân Nga là các máy bay chiến đấu của Syria. Biên đội máy bay ném bom Syria đánh phá các mục tiêu của IS trong khu vực dãy núi Thardah và khu trang trại Panorama, phá hủy 4 xe bán tải gắn súng máy.

Ngoài các phương tiện chiến tranh bị phá hủy còn có một trụ sở chỉ huy, điều hành tác chiến của IS. Một đòn tập kích đường không không rõ từ máy bay Nga hay Syria phá hủy hoàn toàn tòa nhà Al-Wahda Al-Irshadiyah trong thị trấn Baqrs. 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 9/7, các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân đội Syria đã tấn công các vị trí của IS trong các khu phố của Khasarat, al-Kanamat, al-Omal, căn cứ không quân Deir Ezzur, khu vực al-Maqaber, đường al-Huweiqa và các làng al-Baqaliyeh, Safireh Tahtani, al-Hosseiniyeh, Albu Leil và thị trấn al-Mouhassan, giết chết hàng chục tay súng khủng bố, trong đó có Abu Dajaneh al-Qamedi, chỉ huy hoạt động sân bay và Khaled Ayed al-Barjis, chỉ huy IS ở thị trấn al-Mouhassan.

Không quân Nga đã giết 13 chỉ huy cấp cao IS. Ảnh: DailyMail

Không quân Nga đã giết 13 chỉ huy cấp cao IS. Ảnh: DailyMail

Trước đó, hồi đầu tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom chiến lược Tupolev-95MS ngày 5/7 phóng tên lửa vào mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nằm ở ranh giới giữa các tỉnh Hama và Homs, Syria. 

Những chiếc Tu-95MS này cất cánh từ căn cứ không quân gần thành phố Engels, miền nam Nga và bay tới Syria sau khi tiếp liệu trên không. Chiến đấu cơ Su-30SM tại căn cứ không quân Khmeimim ở Syria yểm trợ cho các oanh tạc cơ. Nga không nói rõ số máy bay tham gia nhiệm vụ.

"Đòn tấn công được thực hiện bằng tên lửa Kh-101 có độ chính xác cao từ khoảng cách khoảng 1.000 km", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.