Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:39
RSS

100 thanh niên dùng ô tô tải chở hung khí 'dàn quân' đi hỗn chiến

Thứ năm, 09/08/2018, 16:42 (GMT+7)

Do mâu thuẫn cá nhân, gần 100 đối tượng dùng ô tô tải chở dao và tuýp sắt đi hỗn chiến trong đêm, gây mất an ninh trật tự tại Hà Nội.

Truy bắt gần 100 đối tượng dùng ô tô tải chở dao và tuýp sắt đi hỗn chiến
Một số đối tượng trong vụ việc. Ảnh: An ninh thủ đô

Ngày 9/8, Công an TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về một số vụ án trọng điểm vừa bị triệt phá, trong đó có vụ gần 100 đối tượng hẹn đi đánh nhau vào đêm 26/7 vừa qua, theo Vietnamnet.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 26/7,  Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện một nhóm khoảng 40 đối tượng đi xe máy và ô tô che biển kiểm soát mang theo vũ khí tụ tập, hò hét tại khu vực cổng Công ty cổ phần Viglacera Thanh Trì tại đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau đó, cả nhóm gần 100 thanh niên này đi lên đường vành đai di chuyển về phía ngã tư Cầu Giấy - Xuân Thủy. Tại đây, tổ công tác Công an TP. Hà Nội đã gọi loa yêu cầu các đối tượng dừng xe, bỏ vũ khí. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, mà còn có hành vi chống đối lực lượng chức năng, vứt bỏ hung khí và bỏ chạy về nhiều hướng để tẩu thoát. 

Tổ công tác đã tổ chức truy đuổi quyết liệt các đối tượng đến đường Nguyễn Phong Sắc thì khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng Nguyễn Văn An và Đặng Hồng Phúc cùng 21 tuổi, trú tại Tam Nông, Phú Thọ thu giữ được 2 đao kim loại tự chế gắn tuýp sắt.

Sau quá trình xác minh, lực lượng công an đã truy bắt thêm 7 đối tượng tham gia trực tiếp; đồng thời làm rõ các đối tượng hiện đang bỏ trốn. Tang vật vụ án thu giữ gồm: 40 hung khí các loại tuýp sắt gắn dao nhọn, đao, dao bầu, mác, búa, rìu, …, 6 xe máy, 15 điện thoại, 17 khăn quàng đỏ (chúng khai đeo vào cổ để lúc đánh nhau không bị đánh nhầm) mà các đối tượng vứt lại trên đường bỏ chạy, báo An ninh thủ đô đưa tin.

Công an TP. Hà Nội cho biết, nguyên nhân là do mâu thuẫn từ trước giữa Dương Triệu Minh và Trần Đức Minh cùng 35 tuổi, trú tại Hà Nội. Đây là ổ nhóm chuyên hoạt động kinh doanh tài chính, cho vay tín dụng tự do với lãi suất cao và cung cấp nhân viên nữ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tiềm ẩn vi phạm về tệ nạn xã hội Vụ ẩu đả chưa diễn ra đã bị Công an chặn đứng.

Liên quan đến vụ việc này, hượng tá Nguyễn Bình (Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 12 người và đã dựng chân dung 70 người liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục tổ chức điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Xem thêm: Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen vợ cặp bồ với trai trẻ gây bão mạng

Wing HNuel (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN