Thứ năm, 28/03/2024 | 19:03
RSS

Hải Phòng: Truy tìm thủ phạm phun thuốc diệt cỏ khiến 10 sào lúa cháy rụi

Thứ tư, 20/09/2017, 06:41 (GMT+7)

Lợi dụng lúc đêm tối, kẻ xấu đã phun thuốc trừ cỏ làm chết một diện tích lớn lúa đang trong thời kỳ trổ bông.

Phun thuốc diệt cỏ phá hoại lúa ở Hải Phòng

10 sào lúa đang đến kỳ trổ bông của người dân bị kẻ xấu phun thuốc trừ cỏ

Tối ngày 19/9, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Phạm Văn Thía, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an thị trấn Tiên Lãng điều tra, truy tìm kẻ xấu lợi dụng lúc đêm tối phun thuốc diệt cỏ khiến 10 sào lúa đang trong thời kì trổ bông bị mất trắng.

Theo thông tin ban đầu, buổi sáng ngày 18/9, UBND thị trấn Tiên Lãng nhận được tin trình báo của một số hộ dân về việc tại khu vực cánh đồng thuộc đội 7, khu 4, thị trấn Tiên Lãng bị kẻ xấu phá hoại.

“Sau khi nhận được tin báo của người dân, UBND thị trấn đã cử người phối hợp cùng lực lượng công an xuống hiện trường nơi xảy ra vụ việc để ghi nhận tình hình ban đầu của vụ việc”, ông Thía cho biết.

Cũng theo thông tin vị Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng, ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, tại 6 thửa ruộng với tổng diện tích lúa khoảng 10 sào nằm ở giữa cánh đồng thuộc quyền sở hữu của 5 hộ gia đình gồm: ông Phạm Văn Dũng, bà Phạm Thị Nở, bà Phạm Thị Vọt, ông Nguyễn Văn Định và ông Nguyễn Văn Phẩy đều trú tại khu 4 bị hư hỏng nặng.

“Toàn bộ diện tích trên lúa đang đến kỳ trổ bông nhưng bị cháy lá và hoàn toàn không có khả năng cho thu hoạch. Trong số đó, hộ gia đình ông Phạm Văn Dũng bị thiệt hại nặng nhất với 6 sào ruộng. Qua công tác kiểm tra, chúng tôi xác định nguyên nhân ban đầu khiến lúa chết là do bị phun thuốc trừ cỏ liều cao”, ông Thía thông tin thêm.

Nguyên nhân của vụ việc ban đầu được cơ quan chức năng xác định có thể do tư thù cá nhân nên kẻ xấu đã lợi dụng thời điểm đêm tối để tiến hành phun thuốc trừ cỏ làm chết lúa của người dân.

Một thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc được ông Thía cho biết là cách đây khoảng 2 năm trước, cũng chính tại khu vực ruộng lúa này, vợ chồng anh Phạm Văn Dũng và chị Nông Thị Hiền đã bị đối tượng xấu tiến hành chặt hạ 4 sào thuốc lào đang chuẩn bị đến thời kì thu hoạch gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Hiện cơ quan chức năng thị trấn Tiên Lãng vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ, truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN