Thứ năm, 18/04/2024 | 18:37
RSS

10 phương tiện giao thông kỳ lạ nhất mà người Trung Quốc chế ra

Thứ sáu, 09/12/2016, 07:10 (GMT+7)

Những người dân tuy bình thường của Trung Quốc nhưng lại sáng chế ra những phương tiện giao thông kỳ quặc đến khó tin.

Sự kiện:

phát minh kì quặc

Yu Jun, một nhà phát minh, thử nghiệm trực thăng tự chế bên cạnh căn hộ của ông ở Bắc Kinh ngày 25/6/2013.

phát minh kì quặc

Tao Xiangli cố gắng ra khỏi tàu ngầm tự chế sau khi anh hoàn thành cuộc thử nghiệm trong một hồ nước ở ngoại ô Bắc Kinh ngày 3/9/2009.

phát minh kì quặc

Lei Zhiqian, một người dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đang lái một chiếc xe đạp tự chế qua sông Hanjiang vào ngày 16/6/2010.

phát minh kì quặc

Ding Shilu, một thợ cơ khí ô tô, chuẩn bị thử nghiệm máy bay tự chế tại một hồ băng ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 25/2/2011.

phát minh kì quặc

Shu Mansheng đang thử nghiệm một thiết bị bay tự chế với 8 động cơ ở làng Dashu, ngoại ô Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 21/9/2011.

phát minh kì quặc

Li Jingchun, một nông dân 58 tuổi sống tại làng Xiahe, Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đang giám sát các thành viên trong gia đình chế tạo chiếc máy bay vào ngày 28/2/2012.

phát minh kì quặc

Jian Lin, 31 tuổi, từng phụ trách công việc sửa chữa máy bay trong thời gian phục vụ quân đội. Khi trở về nhà, Jian đã tự chế tạo một chiếc xe tăng riêng như một món quà tặng cho con trai. 

phát minh kì quặc

Một phụ nữ thử xe đạp lưỡng cư trên hồ ở tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc

phát minh kì quặc

Xiong Tianhua và Chen Baolong thiết kế và lắp đặt nhiều máy bay khác nhau trong 10 năm trước khi chế tạo và thử nghiệm thành công một chiếc thủy phi cơ. Chuyến bay thử nghiệm được tiến hành ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Thủy phi cơ có sải cánh 2 m, có thể chở hai người.

phát minh kì quặc

Chiếc máy kéo bằng sức chó được chế tạo bởi một nông dân ở thị trấn Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus