Thứ ba, 23/04/2024 | 21:02
RSS

10 nghìn người Nga phải sơ tán khẩn cấp vì tin nhắn đe dọa đánh bom liên hoàn

Thứ năm, 14/09/2017, 07:16 (GMT+7)

Khoảng 10.000 người Nga đã được sơ tán ra khỏi gần 20 toà nhà tập trung đông người ví các địa điểm này đã bị đe dọa đánh bom liên hoàn.

RT cho biết, hơn 20.000 người đã được yêu cầu sơ tán khỏi hơn 20 trung tâm mua sắm, nhà ga và trường đại học riêng tại Moscow. Dẫn lời một nguồn tin an ninh, hãng thông tấn RIA cho hay, việc sơ tán diễn ra trên tổng cộng 190 địa điểm thuộc 17 thành phố của nước này.

“Dường như đây là một vụ khủng bố qua điện thoại nhưng chúng tôi vẫn phải kiểm tra mức độ tin cậy của những cuộc gọi này”, một nguồn tin từ lực lượng khẩn cấp nói với hãng thông tấn Tass.

 Nga đã nhận được nhiều cuộc gọi đe dọa đánh bom trong 1 tuần. Ảnh: TASS

 Nga đã nhận được nhiều cuộc gọi đe dọa đánh bom trong 1 tuần. Ảnh: Moskva News Agency

Các khu vực bị sơ tán bao gồm 3 nhà ga tàu điện ngầm lớn, hơn 10 trung tâm thương mại, gồm cả GUM (Bách hoá tổng hợp) nằm ngay cạnh Quảng trường Đỏ và ít nhất một trường đại học tại Moscow.

"Có vẻ đây là một trường hợp khủng bố qua điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi phải kiểm tra độ tin cậy của thông tin", nguồn tin cảnh sát tiết lộ với RT, các cuộc gọi nặc danh đe doạ được thực hiện gần như cùng một thời điểm và tiếp tục diễn ra sau khi người dân bắt đầu sơ tán. Hiện các đơn vị đặc nhiệm và chuyên trách cùng chó nghiệp vụ đang kiểm tra các tòa nhà.

Cảnh sát Nga đã phải cho sơ tán gần 50.000 người vì đe dọa dánh bom liên hoàn. Ảnh: TASS

Cảnh sát Nga đã phải cho sơ tán gần 50.000 người vì đe dọa dánh bom liên hoàn. Ảnh: TASS

Tuần qua trên toàn nước Nga đã chứng kiến hàng loạt những cuộc điện thoại cảnh báo đánh bom giả mạo. Hãng thông tấn RIA dẫn lời các lực lượng an ninh cho biết 45.000 người đã được di tản khỏi những địa điểm công cộng tại 22 thành phố hôm 13/9. Nhiều cuộc điện thoại được cho là gọi từ Ukraine.

"Chuyện này chưa từng có tiền lệ, 100% đây là khủng bố có tổ chức bằng điện thoại", Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga Frants Klintsevich cho biết.

"Mục đích duy nhất là để phá hoại và gieo hoang mang", ông nhận định. "Đây có thể là quá trình chuẩn bị cho một cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.