Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:03
RSS

10 ngày, 61 học trò Huế phát hoảng vì mất bằng tốt nghiệp

Thứ năm, 10/11/2016, 11:30 (GMT+7)

Thời gian gần đây, nhiều học trò xứ Huế vô cùng bức xúc khi liên tục được nhà trường thông báo mất bằng tốt nghiệp THCS.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Phan Nam, Trưởng Phòng GD-ĐT thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận văn bản đề nghị từ trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) về việc xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp cho hàng chục học sinh trường này vừa phát hiện bị mất bằng tốt nghiệp THCS thời gian gần đây.

Từ đầu tháng đến nay, đã có 68 học sinh bị báo mất bằng tốt nghiệp THCS

Từ đầu tháng đến nay, đã có 68 học sinh bị báo mất bằng tốt nghiệp THCS. Ảnh Dân Trí

Theo trình bày của cán bộ nhà trường, văn bằng của 41 học sinh trường THPT Hai Bà Trưng bị thất lạc là do trong quá trình thu nhận hồ sơ, bằng tốt nghiệp THCS của học sinh đầu vào khóa học 2014 - 2017 của trường trùng với thời điểm trường chuyển phòng làm việc để sửa chữa, nên mới xảy ra tình trạng trên.

Ông Phan Nam cho biết, Phòng GD-ĐT thành phố Huế sẵn sàng tạo điều kiện cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS cho 41 trường hợp bị thất lạc văn bằng kể trên. Bản sao văn bằng này vẫn có giá trị như bản gốc.

Được biết, đây không phải là trường học đầu tiên tại Huế bị phản ánh làm mất bằng tốt nghiệp THCS của học sinh thời gian gần đây. Trước đó vào chiều 4/11, ông Phan Nam cũng cho biết đơn vị đang làm rõ vụ mất hàng chục tấm bằng tốt nghiệp của học sinh trường THCS Phan Sào Nam.

Theo ông Nam, sự việc mất bằng được phát hiện sau khi có một học sinh đến rút bằng nhưng nhà trường đã không tìm ra. Quá lo lắng nên phụ huynh của học sinh này đã nộp đơn lên Phòng GD-ĐT thành phố Huế để khiếu nại.

Vụ mất bằng tốt nghiệp THCS ở trường Phan Sào Nam có dấu hiệu đáng ngờ

Vụ mất bằng tốt nghiệp THCS ở trường Phan Sào Nam có dấu hiệu đáng ngờ. Ảnh CAND

Qua kiểm tra, Phòng GD-ĐT thành phố Huế phát hiện có tới 27 em học sinh tại trường THCS Phan Sào Nam bị mất bằng tốt nghiệp dù các em này chưa đến nhận sau khi hoàn thành khóa học.

"Phòng đã yêu cầu nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý những cá nhân liên quan khi đã để xảy ra việc làm mất bằng của học sinh, đồng thời yêu cầu bộ phận văn thư lưu trữ của trường này làm giải trình. Ngoài ra, phòng còn yêu cầu cơ quan công an vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc", ông Nam cho hay.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT thành phố Huế còn cho biết, sự việc mất bằng tại Trường THCS Phan Sào Nam xảy ra có nhiều dấu hiệu đáng ngờ, vì người lấy bằng chỉ rút những tấm bằng trong tập mà không phải mất hết. Hiện Phòng đã gặp gỡ những phụ huynh có con em bị mất bằng tốt nghiệp và đưa ra hướng khắc phục là sẽ cấp lại bản sao văn bằng.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus