Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:52
RSS

10 lỗi chăm sóc có hại cho trẻ sơ sinh bố mẹ nào cũng mắc phải

Chủ nhật, 15/01/2017, 10:34 (GMT+7)

Có rất nhiều vấn đề xoay quanh việc chăm sóc trẻ sơ sinh mà không phải mẹ sinh con lần đầu nào cũng biết.

Rung cho con ngủ

Rất nhiều mẹ có thói quen rung rung để con dễ đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, đây là thói quen chăm sóc con vô cùng nguy hiểm. Điều này có thể khiến não con bị tổn thương vì lúc này, não của trẻ còn mềm, rung lắc sẽ khiến các dây thần kinh bị ảnh hưởng.

Tắm thường xuyên cho trẻ

Nhiều mẹ cứ nghĩ tắm thường xuyên sẽ khiến con sạch sẽ, nhưng việc này có thể khiến con dễ bị viêm da, tổn thương da. Bởi da trẻ rất mỏng manh, nhạy cảm với các loại xà bông hoặc lá tắm cho trẻ.

Mẹ chỉ cần tắm cho trẻ tuần 3 - 5 lần nếu trời quá nóng bức. Ngoài ra, hàng ngày mẹ dùng khăn mềm lau sạch vùng cổ, bẹn cho con là được.

hăm sóc trẻ sơ sinh1

Chăm sóc trẻ sơ sinh và những điều bố mẹ cần phải lưu ý

Để bé ngủ liên tục

Theo quan niệm của người xưa, bé sơ sinh càng ngủ nhiều càng tốt tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa nhi, điều này vô cùng tai hại. Trong tuần đầu sau sinh, nhu cầu ăn của trẻ rất cao, nên khi bé ngủ khoảng 2 – 3 giờ, mẹ cần đánh thức bé dậy để cho bú.

Việc đánh thức này hoàn toàn không ảnh hưởng tới sức khỏe của bé, thậm chí còn giúp bé hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng để phát triển.

Dùng mật ong rơ lưỡi

Nhiều mẹ nghe theo các cụ, rơ lưỡi bằng mật ong với mục đích làm sạch lưỡi và bé lâu bị trắng lưỡi trở lại. Tuy nhiên, quan niệm này không những không đúng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bé.

Bởi trẻ dưới 1 tuổi có thể dị ứng với mật ong chưa kể đường ruột của trẻ còn yếu có thể khiến con bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa, nguy hiểm hơn là ngộ độc thực phẩm.

hăm sóc trẻ sơ sinh2

Cách chăm sóc trẻ sơ sinh sai lầm

Sữa công thức tốt như sữa mẹ

Một số mẹ, một phần vì muốn giữ dáng nên cho con bú bình, một phần vì tin rằng sữa công thức tốt như sữa mẹ. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên rằng, trong 6 tháng đầu đời mẹ nên cho con bú bằng sữa mẹ để tăng sức đề kháng cho con, đồng thời cũng giúp con phát triển thông minh hơn sữa công thức.

Bọc con quá kín

Vì sợ con mới chào đời bị lạnh, không ít mẹ quấn con trong lớp quần áo, chăn mền quá kín. Việc làm này chỉ khiến con nóng bức, dễ bị nổi rôm sẩy. Khi quấn con chặt, cơ thể con tăng nhiệt độ ra nhiều mồ hôi nếu không lau dễ dẫn đến viêm phổi.

Mẹ nên mặc quần áo thoáng mát, chất liệu cotton dễ thấm mồ hôi để con không bị nóng trong người.

hăm sóc trẻ sơ sinh3

 

Cắt tóc máu giúp con khỏe mạnh

Sự thật việc cắt tóc máu chỉ giúp con không bị nóng bức da đầu, giảm hiện tượng cứt trâu do da đầu tiết quá nhiều chứ không làm con khỏe mạnh hoặc lớn nhanh hơn như các mẹ vẫn quan niệm. Ngoài ra, cắt tóc máu cũng không kích thích việc tóc đen hay mọc nhanh hơn mẹ đâu mẹ nhé.

Bật đèn khi con ngủ

Vì lo sợ ban đêm con có thể quấy khóc hoặc chẳng may mẹ đè vào người con, một số mẹ vẫn giữ thói quen bật đèn khi cho con ngủ. Thế nhưng, ánh sáng đèn ảnh hưởng không tốt tới thị lực của con. Vì vậy, mẹ nên hạn chế bật đèn ban đêm để con ngủ ngon và không ảnh tới mắt.

hăm sóc trẻ sơ sinh4

Lỗi chăm sóc trẻ sơ sinh mà cha mẹ nào cũng mắc phải

Ru con trên võng

Đây là thói quen phổ biến của rất nhiều người khi muốn con nhanh ngủ. Việc ru trên võng mạnh cũng tương tự như rung lắc con, nó sẽ khiến não bộ con bị tổn thương nặng nề, thậm chí có thể gây tê liệt thần kinh.

Mẹ không nên bế trẻ khi trẻ khóc

Nhiều mẹ cho rằng, khi con khóc, nếu mẹ bế, âu yếm con sẽ khiến con bện hơi mẹ. Tuy nhiên, nếu mẹ để con gào thét thì càng nguy hiểm hơn vì sẽ dẫn tới việc viêm họng ở con, chưa kể tính tình đứa trẻ khi trưởng thành cũng cục cằn và nóng tính.

Ngoài ra, trẻ có thể khóc vì bị đau nên mẹ cần tìm hiểu kỹ lý do vì sao con khóc để xử lý kịp thời.

Clip: Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách. Nguồn: VTV3

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.